14.400 tỷ đồng đầu tư cho vùng đồng bào dân tộc

Thanh Chương, Nhật Di-Thứ ba, ngày 05/04/2022 20:37 GMT+7

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh yêu cầu, trước mắt, cần khẩn trương hoàn thiện và ban hành Nghị định về cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trong tuần đầu tháng 4/2022 - Ảnh: VGP/Hải Minh

VTV.vn - Với kế hoạch vốn dự kiến giao năm nay, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh yêu cầu phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch được giao, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả, tránh chồng chéo.

Phát biểu tại hội thảo "Triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 khu vực đồng bằng sông Cửu Long", Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh đề nghị tổng hợp các ý kiến đóng góp, báo cáo để xử lý, tháo gỡ, nỗ lực triển khai thực hiện Chương trình ngay trong tháng 4, trước mắt, cần hoàn thiện và ban hành Nghị định về cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia.

Phó Thủ tướng lưu ý, vì Chương trình được phân cấp, phân quyền đến 53 tỉnh, thành có đồng bào dân tộc thiểu số, các địa phương cần nhanh chóng thành lập Ban chỉ đạo để tổ chức thực hiện cùng lúc cả 3 Chương trình mục tiêu quốc gia.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước