Gìn giữ, vun đắp mối quan hệ tốt đẹp Việt Nam - Campuchia

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 15/08/2020 18:24 GMT+7

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Chủ tịch Quốc hội Campuchia Heng Samrin. (Ảnh: TTXVN)

VTV.vn - Nhà nước, Quốc hội, nhân dân Việt Nam sẽ làm hết sức mình cùng Đảng, Nhà nước, Quốc hội và nhân dân Campuchia gìn giữ, vun đắp mối quan hệ tốt đẹp.

Sáng nay (15/8), Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã tiếp Chủ tịch Quốc hội Campuchia Heng Sam-rin và Đoàn đại biểu cấp cao Campuchia nhân dịp Đoàn sang viếng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu.

Chủ tịch Quốc hội cảm ơn các lãnh đạo Campuchia đã gửi Điện chia buồn đến các Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội Việt Nam và gia quyến nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu.

Về quan hệ hai nước, Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao những nỗ lực của Campuchia trong phòng, chống dịch bệnh COVID-19, đề nghị hai nước tiếp tục hợp tác chặt chẽ, tăng cường phối hợp kiểm dịch y tế để vừa chống dịch vừa duy trì giao thương biên mậu. Chủ tịch Quốc hội đề nghị Quốc hội hai nước tiếp tục phối hợp, ủng hộ hai Chính phủ hoàn tất các công việc tiếp theo trong công tác phân giới cắm mốc, phối hợp đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc, vu khống của các lực lượng chống đối, phá hoại công tác này.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân mong muốn Campuchia tiếp tục ủng hộ lập trường chung của ASEAN, ủng hộ và phối hợp chặt chẽ để Việt Nam hoàn thành trọng trách Chủ tịch ASEAN, Chủ tịch AIPA 41 và Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2020 - 2021. Việt Nam cam kết tiếp tục ủng hộ và phối hợp chặt chẽ để Campuchia tổ chức thành công Hội nghị cấp cao Á - Âu trong năm tới.

Chia sẻ với Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội Việt Nam về tin buồn nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu từ trần, Chủ tịch Quốc hội Campuchia nhấn mạnh, đồng chí Lê Khả Phiêu là nhà lãnh đạo có nhiều đóng góp quan trọng đối với công cuộc xây dựng và phát triển đất nước Campuchia cũng như tăng cường mối quan hệ giữa hai nước.

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Campuchia khẳng định, Quốc hội Campuchia sẵn sàng ủng hộ và hợp tác với Quốc hội Việt Nam để đóng góp vào thành công của Đại hội đồng AIPA 41.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước