Kiểm tra phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại Gia Lai và VKSND tối cao

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 19/09/2022 21:08 GMT+7

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN

VTV.vn - Ngày 19/9, Bí thư TW Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra TW Trần Cẩm Tú đã làm việc với Ban cán sự Đảng VKSND tối cao, Đại tướng Tô Lâm làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai.

Sáng 19/9/2022, tại Hà Nội, Đoàn kiểm tra cố 3 của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực do đồng chí Trần Cẩm Tú, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương làm Trưởng đoàn công bố dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra tại VKSND tối cao.

Kiểm tra phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại Gia Lai và VKSND tối cao - Ảnh 1.

Ông Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN, TC, Trưởng Đoàn kiểm tra số 3, phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN

Phát biểu tại cuộc làm việc, ông Trần Cẩm Tú đề nghị cần tiếp tục thực hiện tốt việc phối hợp giữa Viện Kiểm sát nhân dân các cấp và các cơ quan chức năng trong việc phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận các nguồn tin tố giác tội phạm.

Đồng thời Viện Kiểm sát nhân dân các cấp tiếp tục chủ động, kịp thời, chặt chẽ, hiệu lực hiệu quả hơn để đảm bảo không làm sai lệch, không bỏ lọt, không bỏ sót, không chạy tội, chạy án và không làm oan sai.

Bí thư TW Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra TW Trần Cẩm Tú yêu cầu Ban cán sự Đảng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, đưa ra các biện pháp, giải pháp thực hiện tốt chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, đó là chống tham nhũng, tiêu cực trong các cơ quan chống tham nhũng, tiêu cực.

Kiểm tra phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại Gia Lai và VKSND tối cao - Ảnh 2.

Quang cảnh cuộc làm việc tại Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai. Ảnh: Hoài Nam - TTXVN

Cùng ngày, phát biểu tại cuộc làm việc về dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra phòng chống tham nhũng, tiêu cực tại Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an đề nghị tiếp tục nâng cao hơn nữa nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền địa phương, bảo đảm nguyên tắc mọi tin báo, tố giác tội phạm, kiến nghị khởi tố liên quan đến tội phạm nói chung, tội phạm về tham nhũng, kinh tế nói riêng đều phải được tiếp nhận và xử lý theo đúng quy định của pháp luật với quan điểm "không có vùng cấm, không có ngoại lệ", đẩy mạnh cải cách hành chính, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, đơn vị.

Kiểm tra phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại Gia Lai và VKSND tối cao - Ảnh 3.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an, Phó trưởng Ban Chỉ đạo, Đại tướng Tô Lâm phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Hoài Nam - TTXVN

Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cần đặc biệt quan tâm, chú trọng hơn trong việc lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan chức năng ..phát hiện sớm các nguồn tin về tội phạm trong lĩnh vực quản lý đất đai, tài nguyên, bảo vệ rừng, nhất là rừng phòng hộ, nông, lâm trường; các sai phạm trong quản lý sử dụng tài chính công, tài sản công.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước