Sáng tạo, thiết thực trong học và làm theo Bác

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 11/06/2021 20:56 GMT+7

VTV.vn - 5 năm qua, việc học và làm theo Bác theo tinh thần Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị khóa XII đã đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Nhiều cách làm mới, sáng tạo, thiết thực trong học và làm theo Bác đã có sức lan tỏa rộng rãi trong toàn Đảng và toàn xã hội.

Kết quả của việc học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã đóng góp quan trọng vào việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra.

Sáng tạo, thiết thực trong học và làm theo Bác - Ảnh 1.

Trong những ngày này, Bảo tàng Hồ Chí Minh đang trưng bày giới thiệu những điển hình tiêu biểu về học và làm theo tư tưởng tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh 5 năm qua.

Đó là chân dung một Bí thư Đảng ủy xã luôn tận tụy gương mẫu trong các phong trào - người đã vận động nhân dân đóng góp gần 9 tỷ đồng, cùng hơn hàng nghìn m2 đất để làm đường giao thông nông thôn, đưa xã sớm về đích nông thôn mới.

Đó là giàn trưởng cụm giàn Hải Thạch - Mộc Tinh trên biển Đông, một người luôn khắc phục khó khăn, để cùng các cộng sự của mình phấn để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Học tập và làm theo Bác, nhiều địa phương, đơn vị đã chọn những điểm nghẽn, điểm nóng những vấn đề bức xúc trong nhân dân để kịp thời giải quyết. Tinh thần nêu gương trong thực thi nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cũng đã được thể hiện rõ nét.

Sáng tạo, thiết thực trong học và làm theo Bác - Ảnh 2.

Giàn trưởng cụm giàn Hải Thạch - Mộc Tinh.

Phong trào tương thân, tương ái giúp đỡ người nghèo, vùng nghèo, vùng đặc biệt khó khăn tiếp tục được duy trì và phát triển. Đặc biệt trong 2 năm phòng chống thiên tai, dịch bệnh vừa qua, đã có rất rất nhiều tấm gương cán bộ đã sẵn sàng hi sinh lợi ích riêng trước mắt, luôn có mặt nơi tuyến đầu vì cuộc sống và sự an toàn của nhân dân.

Những nỗ lực này đã trở thành động lực, góp phần đưa Việt Nam trở thành một quốc gia vừa phòng chống dịch hiệu quả, vừa tăng trưởng tốp đầu trong thời gian qua.

Họa sĩ, thương binh, Anh hùng lực lượng vũ trang Lê Duy Ứng đã vẽ bức tranh Bác Hồ bằng máu trong chiến đấu, khi bị thương rất nặng, hỏng hai mắt.

Tới giờ, sau gần 50 năm qua, ông vẫn miệt mài vẽ và khắc hàng ngàn bức tranh, tượng Bác Hồ. Người cựu chiến binh gửi gắm tình cảm sâu đậm đối với vị lãnh tụ vĩ đại trong mỗi tác phẩm. Bởi với ông cũng như với đất nước Việt Nam, tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người vẫn mãi là kim chỉ nam, dẫn đường cho dân tộc.

Ngày 12/6, Ban Tuyên giáo Trung ương sẽ tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị khóa XII, và triển khai kết luận 01 của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tại hội nghị, các đại biểu sẽ đánh giá kết quả và đề ra các giải pháp thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong thời gian tới.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước