Xã hội hóa nhà ở cho người dân thượng thành Huế

Thuỳ Châu - Quốc Phương-Thứ tư, ngày 04/12/2019 15:59 GMT+7

VTV.vn - Đa phần các hộ dân sống trong khu vực I kinh thành Huế, thuộc quần thể di tích cố đô Huế đều thuộc diện hộ nghèo, rất cần sự hỗ trợ của cộng đồng để di dời.

Trong số 523 hộ dân thuộc khu vực thượng thành được di dời, tái định cư đợt 1 trong năm 2019, phường Thuận Lộc có 22 hộ dân nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn sẽ được hỗ trợ nhà tại nơi ở mới. Đây thực sự là một niềm vui lớn đối với các hộ nghèo trong dịp Tết năm nay.

Ước mơ có được 1 nơi ở ổn định, 1 mái ấm khang trang của những hộ gia đình nghèo tại khu vực thượng thành đang trở thành hiện thực. Ngoài những nỗ lực của chính quyền địa phương thì sự hưởng ứng tích cực của cộng đồng xã hội đóng vai trò quan trọng, giúp dự án di dời, tái định cư, giải phóng mặt bằng khu vực I, kinh thành Huế sớm hoàn thành để người dân đi vào ổn định cuộc sống.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước