Bạn thân có vai trò đáng kinh ngạc đối với sức khỏe tinh thần

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 30/08/2017 15:50 GMT+7

Ảnh minh họa.

VTV.vn - Theo nghiên cứu mới được nhà khoa học tại Đại học Virginia (Mỹ) công bố, có bạn thân ở lứa tuổi thiếu niên, khi trưởng thành sức khỏe tinh thần sẽ tốt hơn.

Kết quả nghiên cứu trên gần 170 người trong vòng 10 năm khẳng định, những thiếu niên lứa tuổi 15 - 16 có một người bạn thân, sẽ có mức độ nhận thức giá trị bản thân cao hơn, đồng thời ít bị lo lắng về xã hội, ít thất vọng hơn khi tới tuổi 25.

Ngược lại, những thiếu niên có xu hướng quan hệ rộng, "nổi tiếng" trong cộng đồng, quen biết nhiều người nhưng chỉ ở mức qua loa sẽ dễ bị tác động tâm lý tiêu cực hơn.

Bên cạnh đó, nhóm "ít bạn mà thân" sẽ phát triển các kỹ năng cần thiết cũng như niềm tin trong việc xây dựng một mối quan hệ đáng tin cậy, biết các xác định giá trị bản thân hơn. Ngược lại, nhóm chỉ thích những mối quan hệ xã giao và chơi với quá nhiều người sẽ mất đi sức hấp dẫn của mình ở độ tuổi 25.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước