Hòa Bình: Bất cập tái định cư cho người dân sau lũ

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 06/12/2017 12:17 GMT+7

VTV.vn - Hàng loạt bất cập trong vấn đề tái định cư sau lũ tại Hòa Bình khiến cho người dân phản đối không muốn di dời.

Trận lũ quét lịch sử lớn nhất trong 10 năm qua tại Hòa Bình diễn ra cách đây 2 tháng, nhưng tính thời sự vẫn còn nóng hổi. Sau lũ, hơn 330 hộ dân tại 4 huyện (Đà Bắc, Kim Bôi, Tân Lạc, Yên Thủy) và thành phố Hòa Bình phải nằm trong diện di dời đến 13 khu tái định cư. 

Huyện miền núi Đà Bắc được đánh giá là địa phương thuận lợi trong công tác tái định cư bởi làng cũ bị xóa sổ, thế nhưng thay vì vui mừng, người dân đang phải loay hoay với bài toán tìm kế sinh nhai, ổn định cuộc sống tại nơi tái định cư.

[TIÊU ĐIỂM]: Sạt lở núi và kinh nghiệm từ bố trí tái định cư [TIÊU ĐIỂM]: Sạt lở núi và kinh nghiệm từ bố trí tái định cư

VTV.vn - Kế hoạch tái định cư và di dời người dân ra khỏi vùng bị sạt lở ở các huyện miền núi là vấn đề được tỉnh Quảng Nam quan tâm hàng đầu hiện nay.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước