Không khí Hà Nội chỉ chấp nhận được 2 ngày/tuần

Trung tâm Tin tức VTV24-Chủ nhật, ngày 10/09/2017 20:32 GMT+7

VTV.vn - Trong báo cáo mới được đưa ra, người dân Hà Nội phải hít không khí ô nhiễm đến 5 ngày/tuần.

Mỗi một tuần, người dân Hà Nội phải hít không khí ô nhiễm đến 5 ngày. Đáng tiếc, trong 2 ngày còn lại người dân cũng chỉ được hít thở trong không khí gọi là chấp nhận được, chứ chưa hẳn là sạch.

Thông tin này vừa được đưa ra trong báo cáo về chất lượng không khí 6 tháng đầu năm 2017 của Trung tâm Phát triển Sáng tạo Xanh (GreenID). Đáng chú ý, nguồn ô nhiễm lớn nhất không phải đến từ khói bụi do xe cộ, mà từ ngành công nghiệp và sản xuất năng lượng.

Tuy nồng độ bụi có giảm nhẹ so với cùng kỳ 2016, tuy nhiên, suốt nửa đầu năm nay, nồng độ bụi PM2.5 (loại bụi siêu mịn nguy hiểm nhất) ở Thủ đô vẫn luôn vượt quá tiêu chuẩn quốc tế.

Hà Nội: Thiếu trạm quan trắc chất lượng không khí Hà Nội: Thiếu trạm quan trắc chất lượng không khí Nắng nóng, khói bụi, chất lượng không khí ở Hà Nội những ngày này ra sao? Nắng nóng, khói bụi, chất lượng không khí ở Hà Nội những ngày này ra sao? Ô nhiễm không khí ở Hà Nội đang ở mức nào? Ô nhiễm không khí ở Hà Nội đang ở mức nào?

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!


TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước