Nhật Bản không thể tham gia liên minh chống IS

VTV24 (chuyendong24h@vtv.vn)-Thứ năm, ngày 29/01/2015 21:08 GMT+7

Phó Chủ tịch đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền Masahiko Komura mới đây cho biết Nhật Bản không thể tham gia liên minh chiến đấu chống IS do không thỏa mãn 3 điều kiện.

Tuyên bố này được đưa ra khi có thông tin đề cập đến khả năng Nhật Bản có thể tham gia liên minh chống IS do Mỹ đứng đầu.

Theo ông Komura, Hiến pháp Nhật Bản không cho phép phát động tấn công vũ trang nhắm vào IS kể cả khi Tokyo có thể thực thi phòng vệ tập thể một cách có giới hạn.

Ông cũng chỉ rõ 3 điều kiện mới cần được chấp thuận để sử dụng vũ lực của Nhật Bản, bao gồm Nhật bị đe dọa tồn vong trước các cuộc tấn công vũ trang hay đe dọa đến tính mạng và quyền lợi của người dân Nhật.

Trong một diễn biễn khác, Tokyo vừa chính thức lên tiếng xác nhận tính xác thực của đoạn thu âm được cho là của con tin Nhật Kenji Goto được IS công bố.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước