Nhiều công nhân tại TP.HCM vừa học vừa làm nâng cao tay nghề

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 27/05/2019 15:10 GMT+7

VTV.vn - Trước áp lực đòi hỏi của thị trường, nhiều công nhân phải tìm cho mình hướng đi mới, tham gia các lớp học tại chức để nâng cao tay nghề.

Chính vì vậy, khi chương trình đào tạo đại học hệ vừa làm vừa học do Liên đoàn Lao động TP.HCM phối hợp với ĐH Kinh tế TP.HCM tổ chức, nhiều công nhân từ khắp các quận huyện đã tham gia. Lớp học không những giúp cho người lao động trụ lại được với đòi hỏi mới của công việc mà còn mang lại thu nhập tốt hơn.

Hoàn cảnh khó khăn, anh Phúc (quận 9,TP.HCM) chỉ học xong cấp III rồi đi làm công nhân tại TP.HCM. Sau 7 năm, làm ở nhiều công ty khác nhau, anh lại quay về con đường học hành. Một tuần 3 buổi, sau giờ làm ở nhà máy, Phúc chạy gần 20 km lên quận 1 để kịp vào học lúc 18h.

Cũng như anh Phúc, 30 sinh viên của lớp cũng là lứa đầu tiên của lớp học đặc biệt này. Ban ngày, họ là những người lao động làm việc tại nhiều đơn vị khác nhau. Buổi tối, trong màu áo công nhân, họ trở thành những sinh viên chăm chỉ thuộc ngành quản trị kinh doanh - hệ vừa học vừa làm của ĐH Kinh tế TP.HCM.

Hai năm nay, sau giờ làm việc, cánh cổng trụ sở của Liên đoàn Lao động TP.HCM vẫn luôn mở để đón các anh, chị công nhân từ khắp các quận huyện đến học tập. Người lao động sẽ nộp học bạ để xét tuyển, đồng thời hưởng các ưu đãi về học phí.

Đóng góp thầm lặng của những công nhân vệ sinh bên Lăng Bác Đóng góp thầm lặng của những công nhân vệ sinh bên Lăng Bác

VTV.vn - Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: "Người nấu bếp, người quét rác, cũng như thầy giáo, kỹ sư, nếu làm tròn trách nhiệm thì đều vẻ vang như nhau".

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước