Thiếu nhất quán tên gọi trường quốc tế

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 03/09/2019 20:17 GMT+7

VTV.vn - Sự thiếu nhất quán trong cách hiểu của phụ huynh và cơ quan quản lý là Sở Giáo dục về tên trường quốc tế sẽ gây ra sự hiểu lầm.

Là người có 2 con theo học tại trường Quốc tế ABC, anh Nguyễn Văn Vinh rất ngạc nhiên khi biết trường của con mình không nằm trong danh sách 21 trường quốc tế mà Sở Giáo dục công bố. Bởi trước khi cho con học trường này, anh đã tìm hiểu kỹ và tin rằng đây là trường có đạt chuẩn quốc tế.

Theo lý giải của Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM, danh sách 21 trường được công bố là các trường có yếu tố nước ngoài. Cụ thể, theo quy định của Nghị định 86 năm 2018 về hợp tác đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục, trường có yếu tố nước ngoài gồm 2 nhóm chính: Nhóm trường có vốn đầu tư nước ngoài thành lập và nhóm trường tư thục có vốn trong nước nhưng có liên kết hoặc tích hợp chương trình nước ngoài.

Với những quy định này, theo Sở Giáo dục - Đào tạo TP.HCM, những trường không có tên trong danh sách công bố mà vẫn tự gắn tên "quốc tế" thì bị coi là vi phạm.

Theo Luật sư Nguyễn Văn Hậu, Nghị định 86 năm 2018 quy định hai loại trường có yếu tố nước ngoài. Trong đó quy định dựa trên tiêu chí chủ thể thành lập có vốn "đầu tư nước ngoài" là chưa đầy đủ và tạo ra những bất cập.

Sự thiếu nhất quán trong cách hiểu của phụ huynh và cơ quan quản lý về tên trường quốc tế sẽ gây ra sự hiểu lầm. Để tránh tình trạng vàng thau lẫn lộn, theo Luật sư Nguyễn Văn Hậu, cần có quy định cụ thể về trường quốc tế với các tiêu chí rõ ràng. Trong đó, chất lượng đào tạo quốc tế là điều kiện bắt buộc.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước