Thủ tướng New Zealand tuyên bố thay đổi luật sở hữu súng

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ bảy, ngày 16/03/2019 13:10 GMT+7

Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern tại cuộc họp báo sáng 16/3. (Ảnh: CNN)

VTV.vn - Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern tuyên bố sẽ thay đổi luật "sở hữu súng" hiện có sau vụ tấn công nhà thờ Hồi giáo ở thành phố Christchurch.

Vụ tấn công nhà thờ Hồi giáo ở thành phố Christchurch cũng đã làm ảnh hưởng đến hình ảnh an toàn và cởi mở của đất nước New Zealand.

Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern cho biết: "Tôi có thể nói ngay là luật sở hữu súng của chúng ta sẽ thay đổi. Đã có những cố gắng thay đổi từ năm 2005, 2012, 2017. Nay đã đến lúc rồi. Người đó đã vào được đất nước chúng ta để tấn công khủng bố".

Đúng là việc nghi phạm - một người Australia - đến New Zealand để thực hiện hành vi khủng bố đã làm người New Zealand choáng váng. Người này thậm chí còn không có trong danh sách đen, theo dõi của lực lượng an ninh Australia và New Zealand.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước