Cuộc sống tiện ích với các thiết bị kết nối Internet

Hà Bình (Ban Thời sự)-Thứ tư, ngày 27/03/2019 20:08 GMT+7

VTV.vn - Phần lớn các thiết bị trong nhà đã được kết nối Internet đều có thể dễ dàng điều khiển thông qua một chiếc điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng.

Ngôi nhà thông minh của Tiến sĩ Mai Liêm Trực, nguyên Thứ trưởng Bộ Bưu chính Viễn thông là một ví dụ. Ông cũng là một trong những người có công lớn nhất trong việc đưa Internet vào Việt Nam.

Một ngôi nhà trở nên thông minh hơn với các đồ vật, thiết bị kết nối Internet. Khi hệ thống camera báo khách đến chơi nhà, chỉ cần ấn lệnh điều khiển trên điện thoại thông minh có cài ứng dụng, cửa sẽ tự động mở cho khách vào nhà.

Trong một ngôi nhà thông minh có các thiết bị kết nối Internet, rèm cửa sẽ tự động mở ra khi có khách; cây sẽ được tự động tưới vào một giờ nhất định. Hiện tại, việc điều khiển nhà thông minh như thế này mới đang phổ biến ở mạng 4G.

Ngoài lĩnh vực nhà thông minh, trong lĩnh vực cấp cứu của ngành y tế sử dụng mạng 5G với tốc độ truyền tải nhanh để truyền những hình ảnh từ nơi tai nạn về trung tâm để có tư vấn kịp thời hay lĩnh vực xe ô tô tự lái được dự báo sẽ là những lĩnh vực trọng tâm để ứng dụng 5G.

Hà Nội xác định năm 2019 là năm bứt phá trong xây dựng chính quyền điện tử. Việc phát triển 5G sẽ tạo cơ sở hạ tầng cho việc triển khai chính quyền điện tử, thành phố thông minh… Các công nghệ mới ứng dụng mạng 5G cho phép các chuỗi cung ứng được kết nối tốt hơn và phân phối hiệu quả hơn, đồng thời giảm chi phí hậu cần, giao dịch và kinh doanh.

Khám phá mô hình nhà thông minh Khám phá mô hình nhà thông minh Bùng nổ xu thế trợ lý thông minh trong nhà Bùng nổ xu thế trợ lý thông minh trong nhà Xu hướng phát triển nhà thông minh thời công nghệ Xu hướng phát triển nhà thông minh thời công nghệ

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước