Năm 2013 xảy ra hàng chục cuộc lừa đảo qua smartphone

PV-Thứ sáu, ngày 28/03/2014 11:45 GMT+7

Theo thông tin từ Cục Phòng chống tội phạm công nghệ cao, riêng trong năm 2013 có tới hàng chục cuộc lừa đảo qua điện thoại thông minh đã xảy ra và thiệt hại lên tới hàng tỷ đồng.

Đặc biệt, liên tiếp trong thời gian gần đây, Công an TP.HCM đã bắt nhiều đối tượng trong đường dây lừa đảo qua điện thoại xuyên quốc gia giữa Việt Nam - Đài Loan. Số người bị hại chưa thống kê đầy đủ đến nay đã là trên dưới 100 người với số tiền trên 10 tỷ đồng.

Thủ đoạn của bọn tội phạm là thông báo cho nạn nhân về việc nợ cước điện thoại, dọa chuyển Công an Hà Nội điều tra hoặc thông báo rằng nạn nhân có liên quan đến hoạt động rửa tiền, yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản của chúng để giám định...

Ngoài ra còn một thủ đoạn lừa đảo nữa tinh vi hơn, đó là sử dụng điện thoại thông minh để truy cập vào dịch vụ ngân hàng trực tuyến hoặc các hoạt động liên quan đến tài chính. Các chuyên gia về an ninh mạng vừa đưa ra cảnh báo hoạt động gia tăng của tội phạm công nghệ cao trên lĩnh vực này. Đặc biệt là khi ở Việt Nam, cứ 10 người dùng smartphone thì có 8 người cài các ứng dụng nhắn tin và gọi điện thoại miễn phí như Viber, Wechat…

Xung quanh vấn đề trên mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự chi tiết dưới đây:

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước