Trung Quốc - “Tay chơi mới” trong thị trường công nghệ

Trung tâm Tin Tức VTV24-Thứ bảy, ngày 16/06/2018 09:04 GMT+7

VTV.vn - Với dân số lớn, các công ty của Trung Quốc có lợi thế tự nhiên trong việc tiếp cận thị trường công nghệ.

Các công ty công nghệ của Trung Quốc như Tencent, Baidu, Alibaba và JD.com là những công ty lớn tầm cỡ toàn cầu xét trên góc độ số người sử dụng và vốn hóa thị trường.

Trung Quốc giữ vị trí dẫn đầu trong cuộc đua phát triển mạng 5G, trước cả Hàn Quốc và Mỹ. Sau khi Trung Quốc tụt hậu so với các đối thủ của mình trong việc phát triển các mạng lưới trước đây, họ đã nỗ lực giành chiến thắng trong việc phát triển các mạng lưới 5G. Trung Quốc dẫn đầu cuộc đua này là do những chính sách chủ động của Chính phủ cũng như đà phát triển của ngành.

Chiến lược quốc gia và cả nguồn nhân công dồi dào đang là những yếu tố khiến Trung Quốc có thể đuổi sát, thậm chí vượt mặt Mỹ trong cuộc đua công nghệ.

"Đây không phải một xung đột về thương mại, mà đúng hơn là một cuộc cạnh tranh về công nghệ" - đây là phát biểu của Terry Gou - người đứng đầu một công ty có mối quan hệ với cả Mỹ và Trung Quốc trong lĩnh vực công nghệ, khi nói về những căng thẳng thương mại gần đây giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Dù vẫn đang giữ vị thế dẫn đầu nhưng dường như Mỹ và các nước phát triển đã bắt đầu cảm thấy "sức nóng phả vào gáy mình". Một điển hình là lĩnh vực trí tuệ nhân tạo AI, khi Trung Quốc đã vượt Mỹ để dẫn đầu vốn đầu tư vào công nghệ này năm 2017. Chính phủ nước này cũng cam kết đổ 1,5 nghìn tỷ USD vào AI trong vòng hơn 1 thập niên tới.

Khi nguồn vốn khổng lồ đi cùng các tài sản sở hữu trí tuệ chuyển giao từ các doanh nghiệp nước ngoài, Trung Quốc sẽ là một mối lo ngại thật sự như lời thừa nhận thẳng thừng của Chính phủ Mỹ.

Đại diện thương mại Mỹ Robert Lighthizer nói: "Nếu như chúng ta để Trung Quốc vượt mặt trong những lĩnh vực này, đó sẽ là một điều rất tệ với nước Mỹ".

Tất nhiên, để thống trị các lĩnh vực công nghệ cao không hề dễ dàng. Việc ZTE điêu đứng sau lệnh trừng phạt mới đây cho thấy vẫn còn một khoảng cách khá dài để Trung Quốc không còn phụ thuộc vào các mặt hàng công nghệ cao Mỹ.

Ông Terry Gou - Giám đốc điều hành Tập đoàn Foxconn nói: "Một cách thẳng thắn nếu Trung Quốc muốn cạnh tranh, họ phải tập trung vào các công nghệ về thiết kế và chế tạo bởi đó mới là các lĩnh vực kinh tế hiệu quả thực thụ".

Tuy nhiên, với một loạt các nước đi gần đây của Mỹ như hạn chế đầu tư hay tập trung đánh thuế vào các mặt hàng công nghệ, cho thấy Mỹ không hề coi thường đối thủ lớn này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước