Di cư từ nông thôn ra đô thị cần được coi là một khía cạnh tự nhiên của quá trình phát triển. Người nhập cư tìm thấy nhiều cơ hội hơn cho con cái, cho bản thân, so với ở quê. Tuy nhiên, cuộc sống của nhiều phụ nữ nhập cư không phải là màu hồng như mơ ước. Một vài con số sau đây sẽ khiến nhiều người phải suy ngẫm:
Có tới 90% người lao động nhập cư ở các khu đô thị Việt Nam không tiếp cận được các chương trình an sinh xã hội ở nơi cư trú.
Gần 80% người nhập cư lao động trong khu vực không chính thức gặp phải rất nhiều khó khăn trong việc tiếp cận các bệnh viện công. (Đây là kết quả nghiên cứu gần đây của tổ chức ActionAid tại Hải Phòng và TP.HCM)
Lương không đủ chi tiêu, khó khăn trong chăm sóc gia đình, không được tiếp cận thông tin, rất nhiều gánh nặng trên vai những phụ nữ nhập cư.
Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!