Đi trên dây vượt hẻm núi Grand Canyon

CSTN-Thứ ba, ngày 25/06/2013 17:21 GMT+7

 Anh Nik Wallenda, người Mỹ vừa trở thành người đầu tiên băng qua hẽm núi Grand Canyon ở bang Arizona (Mỹ) bằng cách đi trên dây với kỷ lục chưa đầy 23 phút.

Anh Wallenda đã có màn trình diễn ấn tượng khi đi trên một sợi dây cáp thép dày 5cm, ở độ cao 457m bên trên sông Little Colorado mà không sử dụng dây an toàn.

‘ Màn trình diễn ấn tượng của anh Wallenda. (Ảnh: Thể thao văn hoá)

Các nhà tổ chức cho biết, Wallenda đã mất 22 phút 54 giây để băng qua khoảng cách 426m, nhanh hơn so với dự kiến 2 phút 6 giây. Anh đã đi như chạy ở những mét cuối cùng để đến đích.

Wallenda hiện đang giữ 7 kỷ lục thế giới về các màn đi dây mạo hiểm, trong đó có kỷ lục người đầu tiên đi dây vượt qua thác Niagara lớn nhất Bắc Mỹ và kỷ lục đạp xe trên dây lâu nhất.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước