Độc đáo lễ hội Sumo đầu năm tại Nhật Bản

Anh Tuấn-Thứ năm, ngày 09/01/2014 14:35 GMT+7

Lễ hội đấu vật Sumo diễn ra vào dịp đầu năm. (Ảnh: VTV Online)

Những đô vật ưu tú hàng đầu của Nhật Bản đã tham gia lễ hội đấu vật Sumo hàng năm tại ngôi đền ở Tokyo.

Hakuho và Harumafuji là hai sumo ưu tú nhất, được chọn để dẫn đầu đoàn diễu hành và điều hành các nghi lễ được tổ chức tại đền thờ Minh Trị. Hakuho nặng 151kg và cao 1,93m, còn Harumafuji nặng 133kg và cao 1,86m. Bất chấp kích cỡ to lớn của mình, họ vẫn hoàn thành những nghi lễ mà không mắc một sai sót nào.

Sumo Hakuho chia sẻ: “Trời bắt đầu mưa một chút nhưng tôi vẫn cảm thấy rất thoải mái và đã sẵn sàng cho những thử thách của năm mới”.

Hakuho là đô vật to lớn nhất của Nhật Bản. Anh chỉ cần 5 trận thắng nữa là sẽ phá kỉ lục của sumo huyền thoại Taiho, người đã từ chức vào năm 1971. Hàng trăm người hâm mộ đã bất chấp thời tiết giá lạnh để xem Hakuho và đối thủ của mình phô diễn những kĩ thuật Sumo.

Sumo gắn liền nguồn gốc sâu xa trong tôn giáo và văn hóa bản địa Shinto của Nhật Bản. Ban đầu, nó được hình thành trong các đền thờ hoặc chùa và các nghi thức của Sumo đều được phục vụ cho các vị thần.

Mời quý vị theo dõi Video chi tiết:

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước