Học sinh Thủ đô học gói bánh chưng đón Tết

Anh Tuấn-Thứ sáu, ngày 24/01/2014 11:08 GMT+7

Các em sẽ mang những chiếc bánh chưng tự tay mình gói về mời ông bà, cha mẹ.

Để giúp các em nhỏ thủ đô hiểu được không khí Tết cổ truyền Việt Nam, nhiều trường học đã tổ chức cho học sinh, giáo viên và phụ huynh cùng nhau gói bánh chưng.

Trong các trang phục truyền thống, gần 300 em học sinh khối Tiểu học và Mẫu giáo ở Hà Nội cùng bận rộn với gạo nếp trắng, thịt mỡ với nhân đỗ, lá rong. Khi tham gia vào sự kiện này, các em có cơ hội được trải nghiệm những điều thích thú nhất trong việc gói chiếc bánh chưng trong ngày Tết Cổ truyền của dân tộc.

Chương trình là một ngày hội và sân chơi hữu ích cho các em và bậc cha mẹ ở việc gắn kết hạnh phúc của gia đình với cái Tết truyền thống của Việt Nam. Trước ngày nghỉ Tết, các em học sinh sẽ được nhận những chiếc bánh chưng tự tay mình gói để mang về nhà mời ông bà, bố mẹ.

“Gói bánh chưng Tết” là một trong số chuỗi sự kiện Tết của nhiều trường học. Sau Tết, nhiều trường còn tổ chức chương trình “Khai bút đầu Xuân” để các em cùng tìm hiểu về thư pháp và đạo học.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước