Lễ hội “đánh nhau” ở Peru

Khánh Linh-Thứ hai, ngày 30/12/2013 15:01 GMT+7

Hàng năm, tại thị trấn Andean của Anbancay, Peru, hàng ngàn người dân đã cùng tập trung để tham gia trong một Lễ hội truyền thống mang tên Tacanacuy.

Nam giới, phụ nữ và trẻ em cùng tham gia trong một “trận chiến” nhằm giải quyết một số xung đột dân sự như: tranh chấp về đất đai, ăn trộm gia súc và thậm chí là cả những vấn đề về tình cảm. Trọng tài của những cuộc đấu này được phép cầm roi để đảm bảo rằng không ai bị thương và ngăn cản các đối thủ khi không thể kiềm chế.

‘ Lễ hội luôn thu hút đông đảo người dân tham gia. (Ảnh: VTV Online)


Lễ hội Tacanacuy cũng được tổ chức tại nhiều thành phố khác và được xem như một phong tục nhân văn khi mọi người có thể giải quyết những xung đột của mình, bỏ lại mọi rắc rối phía sau và chào đón năm mới với một nụ cười.

Mời quý vị theo dõi Video chi tiết dưới đây:

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước