Nepal: Hơn 2.000 người ôm cây để thiết lập kỷ lục thế giới

Thời sự VTV-Thứ sáu, ngày 06/06/2014 07:17 GMT+7

Khagendra Thapa Magar, người đàn ông lùn nhất thế giới với chiều cao 67,08 cm cũng tích cực ôm cây để ủng hộ sự kiện vào năm 2011. (Ảnh: Internet)

Để kỷ niệm Ngày Môi trường Thế giới, hôm 5/6 hơn 2.000 người dân Nepal đã tập trung tại Thủ đô Kathmandu trong một nỗ lực thiết lập kỷ lục mới cho sự kiện ôm cây lớn nhất thế giới.

Các đại biểu Quốc hội, sinh viên, nhân viên văn phòng và cả các nhà sư đã cùng tham gia vào sự kiện. Những người tham gia đã cùng nhau dành 2 phút để ôm cây trong tiếng nhạc, tiếng trống rộn ràng của các tình nguyện viên.

Ban tổ chức muốn qua sự kiện này để gửi đi thông điệp: mọi người cần yêu cây xanh và bảo vệ môi trường. Kỷ lục thế giới từng được xác lập cho số người ôm cây nhiều nhất cùng một lúc là 936 người tại Mỹ hồi tháng 7 năm ngoái. Tại Nepal lần này, con số là 2.001 người.

Dự kiến, thời gian để một sự kiện như thế này chính thức nhận được sự công nhận của Tổ chức Kỷ lục Thế giới Guinness là khoảng 2 tháng.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước