Phát hiện 35 ngôi mộ niên đại 1.000 năm ở Peru

Bích Vân-Thứ sáu, ngày 17/01/2014 11:41 GMT+7

Những công nhân thủy lợi của Peru vừa phát hiện ít nhất 35 ngôi mộ cổ khi đang thực hiện công việc xây dựng đường ống nước ven biển Lambayeque.

Những ngôi mộ này được xác định niên đại 1.000 năm với sự nguyên vẹn của hài cốt. Các chuyên gia tin rằng, đây có thể là một nghĩa trang từ hồi nền văn hóa Sican. Quan trọng hơn, những ngôi mộ cũng được trải qua quá trình bảo tồn và củng cố.

Hiện tại, Bộ Văn hóa Peru đã bắt tay vào việc khai quật để làm sáng tỏ thêm những chứng cứ lịch sử. Nền văn minh Sican phát triển từ năm 800 đến năm 1.300 sau Công nguyên gần bờ biển Peru. Cho đến ngày nay, dấu tích về nền văn minh này khá ít ỏi.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước