Trước đây, tại miền Tây, nông dân thu hoạch bắp xong phải dùng sức người chặt cây, đốt đồng dẫn đến mất vệ sinh và tốn nhiều công sức. Từ thực tế đó, ông Trần Công Nẻo (ở xã Phước Hưng, huyện An Phú, tỉnh An Giang) đã chế tạo ra chiếc máy đa năng nói trên. Phải mất gần 2 năm ông Nẻo mới công bố và ra mắt chiếc máy chặt, băm và phun xác cây bắp để làm thức ăn nuôi bò sữa. Thành phần cấu tạo máy đơn giản, chỉ gồm động cơ máy nổ 65 mã lực, một giàn cắt, động cơ phun thổi, sáng chế độc đáo của ông Nẻo có nhiều ưu điểm.
Với sáng chế máy đa năng, hiện ông Nẻo ăn nên làm ra vì vừa có thể thu gom phế phẩm từ cây bắp, vừa giải quyết nhu cầu sản xuất máy theo đơn đặt hàng, từng bước phục vụ cho nền nông nghiệp mới, nhu cầu về nguyên liệu nuôi bò công nghiệp ở các tỉnh miền Tây và miền Đông ngày càng tăng cao.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online!