Bắt đầu Hội nghị quốc tế "Du lịch tâm linh vì sự phát triển bền vững"

Bích Vân-Thứ năm, ngày 21/11/2013 15:00 GMT+7

 Sáng nay (21/11), Hội nghị quốc tế Du lịch tâm linh vì sự phát triển bền vững do Tổ chức du lịch thế giới, Bộ VH-TT&DL và UBND Tỉnh Ninh Bình tổ chức đã chính thức khai mạc.

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã đến dự Hội nghị tại trung tâm hội nghị Chùa Bái Đính, tỉnh Ninh Bình. Hội nghị thu hút sự tham gia của trên 300 đại biểu, trong đó có gần 100 đại biẻu quốc tế đến từ nhiều quốc gia rất phát triển về du lịch tâm linh như Ấn Độ, Ai Cập, Butan, Campuchia, Hàn Quốc, Myanmar…

Trong 2 ngày 21 và 22/11, gần 20 tham luận sẽ tập trung vào 4 chủ đề chính là: Ý nghĩa của du lịch tâm linh, Giao lưu văn hóa và du lịch có trách nhiệm, tăng cường sự tương tác giữa người với người thông qua du lịch tâm linh, tính bền vững tại các điểm du lịch tâm linh và sản phẩm du lịch tâm linh với những kinh nghiệm thực tiễn.

‘ Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan phát biểu tại phiên khai mạc hội nghị. (Ảnh: QĐND)

Phát biểu tại Hội nghị, Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan khẳng định, Việt Nam coi du lịch tâm linh là loại hình văn hóa, một nhân tố quan trọng mang lại sự tăng trưởng của nền kinh tế. Bên cạnh đó, du lịch tâm linh còn phát huy tinh thần yêu nước, niềm tin, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước. Việt Nam khuyến khích và tạo mọi điều kiện hợp tác quốc tế để phát triển du lịch tâm linh...

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước