Công trình Triệu Tổ Miếu bị xuống cấp nghiêm trọng

Ngọc Lam-Thứ sáu, ngày 10/01/2014 15:26 GMT+7

Do xuống cấp nghiêm trọng, Triệu Tổ Miếu đang phải đóng cửa chờ trùng tu.

Công trình Triệu Tổ Miếu thuộc Đại Nội Huế, quần thể di tích Cố đô Huế đang phải đối mặt với tình trạng xuống cấp nghiêm trọng.

Trước đây, Triệu Miếu là nơi thờ Triệu Tổ Tĩnh Hoàng đế Nguyễn Kim và Hoàng hậu, được xây dựng vào năm Gia Long thứ 3 (1804). Từ năm 1989, do Thái Miếu xuống cấp nặng nên Triệu Miếu trở thành nơi thờ chung cho 9 chúa Nguyễn.

Triệu Tổ Miếu, có giá trị đặc biệt về lịch sử, văn hóa và nghệ thuật, mang đậm bản sắc văn hóa kiến trúc Huế. Tuy nhiên, hiện nay một số hạng mục của kiến trúc này đã bị xuống cấp nghiêm trọng, nền miếu bị bong tróc, hệ thống cột gỗ, vì kèo bị ẩm mục và hư hỏng; chân tảng bị nghiêng, lún; mái ngói bị xô lệch dẫn đến hiện tượng thấm dột vào mùa mưa…

Mời quý vị theo dõi Video chi tiết:

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước