Du lịch Việt Nam “cán đích” trước 2 năm

Đặng Mai-Thứ hai, ngày 30/12/2013 11:56 GMT+7

Với 7,57 triệu lượt khách quốc tế trong năm 2013, ngành du lịch Việt Nam đã chính thức “cán đích” trước 2 năm so với mục tiêu đề ra.

Chiến lược và Quy hoạch Phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 đặt mục tiêu đến năm 2015, ngành du lịch nước ta sẽ đón từ 7,4 - 7,5 triệu lượt khách quốc tế. Theo số liệu của Tổng cục Thống kê vừa công bố, tổng lượng khách quốc tế đến Việt Nam năm 2013 ước tính đạt 7,57 triệu lượt người, tăng 10,6% so với năm 2012.

‘ Du khách quốc tế tham quan tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám. (Ảnh: Hà Nội mới)

Trong đó, Trung Quốc là quốc gia đưa khách đến Việt Nam nhiều nhất với 1,9 triệu lượt khách, tăng 33,5%. Ngoài ra, một số quốc gia và vùng lãnh thổ khác có lượng khách đến nước ta tăng so với cùng kỳ năm 2012 là: Hàn Quốc, Nhật Bản, Campuchia, Malaysia, Australia, Liên bang Nga, Thái Lan…

Năm 2014, ngành du lịch đặt mục tiêu thu hút 8 triệu lượt khách du lịch quốc tế và 40 triệu lượt khách du lịch nội địa, tổng thu từ du lịch đạt 220.000 tỷ đồng.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước