Du lịch Việt ngày càng hút khách Nga

PV-Thứ ba, ngày 10/09/2013 18:31 GMT+7

Với sự bất ổn tại thị trường Ai Cập trong thời gian gần đây, du khách Nga đã chuyển hướng sang du lịch Việt nhiều hơn trước. Đây là cơ hội để ngành du lịch thu hút và quảng bá hình ảnh Việt Nam tới đông đảo du khách quốc tế.

Dự kiến, lượng khách Nga đến du lịch tại Việt Nam trong mùa cao điểm từ tháng 11/2013 đến tháng 4/2014 sẽ tăng hơn 50% so với cùng kỳ năm 2012 - 2013. Năm 2012, được xem là năm “bùng nổ” đón khách Nga của Việt Nam, với hơn 174.280 lượt khách, tăng hơn 71% so với năm 2011.

‘ Nga là thị trường mục tiêu mà ngành du lịch Việt Nam đang hướng tới. (Ảnh: Thanh niên)

Trong 8 tháng năm 2013, khách Nga du lịch Việt Nam đạt 189.317 lượt khách, tăng 63% so cùng kỳ 2012. Như vậy, dự kiến, cả năm 2013, Việt Nam sẽ đón khoảng 250.000 - 280.000 lượt khách Nga.

Đây là một tín hiệu mừng đối với du lịch Việt Nam bởi Nga là một trong những thị trường mục tiêu mà ngành du lịch Việt Nam đang hướng xúc tiến để thu hút nhiều hơn. Theo kế hoạch, ngoài 2 hãng hàng không vận chuyển khách đến Việt Nam trong năm 2012, năm nay sẽ có thêm 2 hãng hàng không nữa đưa khách Nga đến Việt Nam bằng hình thức bay thuê.

Tính từ tháng 11/2013 đến tháng 4/2014, trung bình có khoảng 72 chuyến bay/tháng đưa khách Nga đến Việt Nam, với khoảng 4.500 khách/tuần. Với tăng tải này, lượng khách Nga đến Việt Nam trong mùa cao điểm này tăng khoảng 50% so với năm ngoái.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước