Huế: 8 tháng đầu năm thu 1.655 tỷ đồng từ du lịch

ĐHVH-Thứ sáu, ngày 06/09/2013 20:00 GMT+7

8 tháng qua, tỉnh Thừa Thiên - Huế đón 1,816 triệu lượt khách du lịch, doanh thu du lịch đạt 1.655 tỷ đồng, tăng 14% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong số 690.000 lượt khách quốc tế đến Huế trong thời gian qua, Thái Lan là nước dẫn đầu chiếm tỷ lệ 18,05% trong tổng lượng khách, tăng 2%, tiếp theo là các nước Hàn Quốc, Pháp, Đức, Australia, Anh, Mỹ, Nhật Bản...

‘ Tháng vàng du lịch hứa hẹn sẽ thu hút lượng lớn khách du lịch tới Huế . (Ảnh: Internet)

Trong thời gian tới, du lịch Thừa Thiên - Huế hứa hẹn tiếp tục có những chuyển biến tích cực, khi Cảng hàng không quốc tế Phú Bài đi vào hoạt động trở lại vào ngày 20/9. Bên cạnh đó là sự kiện tháng vàng du lịch, kéo dài từ ngày 2 - 30/9.

Cũng trong tháng 9, tỉnh Thừa Thiên Huế cũng có rất nhiều hoạt động văn hóa để Kỷ niệm 20 năm Quần thể di tích Cố đô Huế được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa thế giới, 10 năm Nhã nhạc - Âm nhạc Cung đình Việt Nam được vinh danh là Di sản văn hóa Phi vật thể đại diện của nhân loại.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước