Phong Nha, Kẻ Bàng sẽ thành điểm du lịch tầm cỡ khu vực

Hoàng Trang-Thứ hai, ngày 30/09/2013 11:33 GMT+7

Cuộc họp thẩm định Đồ án Quy hoạch chung xây dựng Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng đến năm 2030 đã nhấn mạnh: Vườn quốc gia Phong Nha, Kẻ Bàng, Di sản thiên nhiên thế giới sẽ được quy hoạch thành điểm du lịch quốc gia tầm cỡ khu vực.

Quy hoạch xác lập phạm vi bảo vệ, khai thác, các phân khu chức năng và tổ chức không gian dân cư, du lịch, hạ tầng kỹ thuật… nhằm mục tiêu bảo tồn, phát huy giá trị di sản, đưa Phong Nha - Kẻ Bàng thành điểm du lịch sinh thái hấp dẫn của khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

‘ Hang động tại Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng. (Ảnh: Tổng cục du lịch)

Quy hoạch chung xây dựng Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng đến năm 2030 gồm toàn bộ vùng lõi và vùng đệm Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, với tổng diện tích 344.670 ha. Phía bắc giáp các huyện Tuyên Hóa và Quảng Trạch, phía nam giáp huyện Quảng Ninh và Lệ Thủy, phía đông giáp huyện Bố Trạch và TP Đồng Hới. Phía tây giáp biên giới Việt - Lào.

Đồ án đưa ra các định hướng xây dựng Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng thành điểm di sản thiên nhiên thế giới, nơi diễn ra Festival hang động quốc tế, thành trung tâm du lịch tham quan thắng cảnh, nghỉ dưỡng cấp quốc tế. Đồng thời, xây dựng Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng trở thành một trung tâm nghiên cứu địa chất, đa dạng sinh học và hướng tới một cộng đồng nhân văn bền vững…

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước