EURO 2016: Pháp giành vé đi tiếp vì Pogba, Griezmann không thích ngồi dự bị

H.M (dịch)Cập nhật 08:19 ngày 16/06/2016

Paul Pogba và Antoine Griezmann không muốn ngồi dự bị nhưng "ơn giời", chính họ là 2 cái tên đã giúp tuyển Pháp đi tiếp.

VTV.vn - Paul Pogba và Antoine Griezmann chính là 2 cái tên chơi nổi bật nhất, giúp Pháp đi tiếp tại EURO 2016. Nhưng HLV Deschamp tiết lộ rằng họ không hài lòng khi ngồi dự bị.

Cả Paul Pogba và Antoine Griezmann đều không hài lòng khi phải ngồi dự bị , HLV Deschamp chia sẻ. Nhưng may thay, chính điều đó đã khiến họ được xuất hiện trên sân và đóng góp những bàn thắng trong trận Albania, giúp tuyển Pháp chính thức vượt vòng bảng EURO 2016 sớm 1 vòng đấu.

HLV Deschamps sử dụng Kingsley Coman và Anthony Martial trong sơ đồ 4-2-3-1, tuy nhiên, điều này đã không phát huy được hiệu quả vì thế HLV Deschamp buộc phải tung Pogba và Griezmann vào sân.

Griezmann mở tỷ số của trận đấu ở phút 89 trước khi Dimitri Payet nhân đôi cách biệt ở những phút bù giờ.

“Bỏ Paul Pogba ra là quyết định chiến thuật khi chúng tôi nhìn thấy đội hình xuất phát của đối thủ. Với đội hình của họ, chúng tôi cần 2 tiền vệ đánh chặn ở tuyến giữa. Paul Pogba là mẫu cầu thủ khác”, HLV Deschamp nói sau trận đấu.

“Với Antoine Griezmann, tôi biết là cậu ấy không hài lòng, cả Paul Pogba cũng vậy, nhưng cậu ấy đã làm rất tốt. Griezmann đã chơi 60 phút trong trận đầu tiên và tôi hiểu cậu ấy thường thi đấu rất xuất sắc khi vào sân từ băng ghế dự bị”.

“Griezmann đã thi đấu trong khoảng nửa giờ tối nay và cậu ấy đã tọ nên sự khác biệt. Thông thường, một cầu thủ vào sân từ băng ghế dự bị có thể làm nên bất ngờ. Vì nếu một ai đó không có được phong độ thường thấy, tôi sẽ có những phương án thay thế để làm nên điều khác biệt”, vị chiến lược gia người Pháp nói thêm.

Ở trận đấu đầu tiên, sơ đồ 4-2-3-1 đã không phát huy tác dụng khiến HLV Deschamp buộc phải chuyển dịch về sơ đồ 4-3-3 vào giữa trận. Và thực tế, Pháp cũng đã phải rất chật vật trước Albania ở trận thứ hai khi sử dụng sơ đồ 4-2-3-1.

Lý giải về điều này, HLV Deschamp nói: “Tôi lựa chọn chiến thuật dựa trên đội hình của đối thủ. Albania tập trung rất đông ở giữa sân và tôi muốn sử dụng những cầu thủ tuyến giữa có thể đánh bại họ”.

“Chúng tôi vẫn chưa đủ tốt, Pháp vẫn đang mất cân bằng khi chúng tôi giành được bóng. Toàn đội chưa thực sự làm việc với nhau. Đó là lý do vì sao tôi đã có những điều chỉnh vào giữa giờ”.

Trong khi đó, vị “thuyền trưởng” của Les Bleus cũng dành cho Albania những lời khen ngợi về màn trình diễn quả cảm của đội bóng này.

“Albania đã chơi bóng với cả trái tim. Tôi không nói rằng họ không nỗ lực ghi bàn, họ có khả năng phản công và họ đã làm điều đó trong hiệp 1. Trong hiệp 2, Pháp đã tạo ra rất nhiều cơ hội tuy nhiên nếu không thể ghi bàn thì đó đã là một kết quả thành công với Albania. Họ tập trung số đông để phòng ngự và mọi chuyện hoàn toàn phụ thuộc vào chúng tôi. Pháp đã không thể chọc thủng lưới đối thủ sau 45 phút đầu tiên…

“Tôi vẫn quan tâm tới sự thật rằng Pháp đã có 6 điểm và chính thức đi tiếp. Chúng tôi đã không làm hoàn toàn tốt mọi chuyện nhưng tại EURO 2016 chưa có đội nào làm được như thế”, HLV Deschamp chia sẻ.

Mời quý độc giả xem Lịch thi đấu, video bàn thắng và tổng hợp thông tin về VCK EURO 2016.