Simone Zaza xin lỗi vì quả penalty quá “dị”

Tuấn HiệpCập nhật 11:25 ngày 05/07/2016

VTV.vn - Tiền đạo Simone Zaza của ĐT Italy đã nói lời xin lỗi vì quả penalty quá “dị” trong trận tứ kết EURO 2016.

Simone Zaza được HLV Antonito Conte tung vào sân ngay trước thời điểm loạt đá penalty diễn ra, với ý đồ để anh thi triển tài đá 11m của mình trước ĐT Đức.

Ở lượt sút thứ hai, Zaza là người bước lên. Thay vì một tình huống lấy đà và dứt điểm đơn giản, tiền đạo 25 tuổi này lại di chuyển khá ì ạch và có ý trêu ngươi thủ thành đối phương theo kiểu Paul Pogba. Nhưng điều đáng nói là cú đá sau cùng của Zaza lại bay thẳng lên khán đài - nơi các CĐV Italy đứng phía sau.

Loạt sút luân lưu trận tứ kết EURO 2016 giữa Đức - Italy

Cùng với những cú đá hỏng ăn khác của Pelle, Bonucci và Darmian, ĐT Italy đã phải chấp nhận trận thua với tỉ số penalty 5-6 trước ĐT Đức một cách khá đáng tiếc.

Sau trận đấu, cú đá theo phong cách của Zaza bị NHM Italy chỉ trích gay gắt. Ý thức được cơn cuồng phong đang dồn về phía mình, chân sút của Juve đã phải lên tiếng cầu mong sự tha thứ. Anh viết trên Instagram cá nhân: “Còn hơn cả một lời xin lỗi, tôi muốn nói rằng tôi lấy làm tiếc khi đã khiến các bạn phải thất vọng. Các bạn đã đặt niềm tin vào chúng tôi. Tôi sẽ chịu trách nhiệm như vẫn làm và sẽ tiến về phía trước”.

Qua đây, Zaza cũng muốn bày tỏ rõ ý định thực hiện cú đá của mình.

“Tôi muốn đánh lạc hướng Neuer nhưng không may bóng lại đi quá cao. Đúng là rất khó khăn nhưng tôi muốn vượt qua chuyện này. Tôi muốn những người Italy hiểu rằng chúng tôi đã làm tất cả”.

* ​Mời quý độc giả xem Lịch thi đấu, video bàn thắng và tổng hợp thông tin về VCK EURO 2016.