Hội thảo về đề án đổi mới SGK phổ thông sau 2015

Quang Phồn-Thứ bảy, ngày 08/03/2014 12:50 GMT+7

Hôm nay (8/3), tại Hà Nội, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội đã tổ chức Hội thảo tham vấn các chuyên gia về Đề án đổi mới chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông sau năm 2015.

Tại Hội thảo, phần lớn các chuyên gia hàng đầu về giáo dục đều đồng tình với việc phải tổ chức biên soạn lại sách giáo khoa. Tuy nhiên, các ý kiến cũng cho rằng việc đổi mới phải đảm bảo tính thiết thực, tận dụng các nguồn lực hiện có để tránh gây lãng phí không cần thiết.

Các môn học được tích hợp với nhau phải thể hiện tính liên thông. Các chuyên gia cũng cho rằng, việc đổi mới phải tiến hành đồng loạt trong thời gian ngắn chứ không nên đợi đến 5 năm hay 10 năm mới xong và nên để các tác giả viết sách tập trung tại trại viết sách.

Trên cơ sở những ý kiến đóng góp này các Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng sẽ tổng hợp trình Quốc hội ra Nghị quyết về đổi mới chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông sắp tới.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước