Lạng Sơn dồn sức đổi mới giáo dục

Bích Thủy-Thứ tư, ngày 06/01/2021 20:41 GMT+7

VTV.vn - Dồn sức cho đổi mới giáo dục, mỗi nhà trường tại Lạng Sơn đều nỗ lực trong mọi điều kiện có thể. Không chỉ cơ sở vật chất mà đội ngũ cũng được chuẩn bị chu đáo.

Theo báo cáo 2020 của Ngân hàng thế giới về chỉ số Vốn nhân lực của Việt Nam, nước ta hiện đứng thứ 38/174 nền kinh tế. Trong đó, thành phần kết quả giáo dục đứng thứ 15, tương đương với các nước Hà Lan, New Zealand, Thụy Điển. 

Xác định giáo dục là chìa khóa để thức đầy chất lượng nhân sự thời gian qua, các địa phương vùng khó đã dồn sức cho công cuộc đổi mới giáo dục với kỳ vọng đầu tư cho giáo dục là đầu tư cho tương lai.

Lạng Sơn dồn sức đổi mới giáo dục - Ảnh 1.

Làm thế nào triển khai chương trình mới với những yêu cầu mới trong bối cảnh địa phương vẫn còn mô hình lớp ghép nhiều trình độ. Đó là lo lắng của những giáo viên tại Lạng Sơn khi tiếp cận với sách mới.

Còn giờ đây, mối lo ấy đã được tháo gỡ. Cô trò lớp 1 năm nay đã không còn cảnh dạy và học trong các phòng học ghép lớp. Phòng giáo vụ được ngăn đôi. Phòng học mới dù rất nhỏ nhưng cũng đủ đầy các điều kiện học tập.

Dồn sức cho đổi mới giáo dục, mỗi nhà trường tại Lạng Sơn đều nỗ lực trong mọi điều kiện có thể. Không chỉ cơ sở vật chất mà đội ngũ cũng được chuẩn bị chu đáo.

Tín hiệu mừng từ học kỳ đầu triển khai ở khối lớp 1 đã thúc đẩy nhanh quá trình chuẩn bị cho việc dạy chương trình mới ở khối lớp 2, lớp 6 trong năm học tới đây. Đến thời điểm này, tỉnh Lạng Sơn đã rà soát tuyển chọn được 3.000 giáo viên để bồi dưỡng cho 2 khối học này.

Sẵn sàng cho việc triển khai chương trình mới ở các khối lớp tiếp theo, tỉnh Lạng Sơn cũng đã chuẩn bị ngân sách trên 70 tỷ đồng để trang bị thiết bị tối thiểu cho các trường học, làm sao mỗi lớp phải có 1 phòng đảm bảo dạy 2 buổi trên ngày theo chương trình mới.

Chuẩn bị cho các trường học hôm nay chính là chuẩn bị cho tương lai địa phương mai sau. Lạng Sơn kỳ vọng việc nâng cao chất lượng giáo dục là chìa khóa để xây dựng nguồn nhân lực có chất lượng góp phần rút ngắn khoảng cách phát triển giữa các tỉnh miền núi với các tỉnh miền xuôi.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước