Những băn khoăn khi chọn sách giáo khoa

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 22/12/2019 21:57 GMT+7

VTV.vn - Cho đến thời điểm này, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã phê duyệt 5 bộ sách giáo khoa mới sẽ được sử dụng cho lớp 1 năm sau.

Đây là lần đầu tiên kể từ sau năm 1975, cả nước có một chương trình, nhiều bộ sách giáo khoa.

Sau nhiều tranh luận, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã quyết định giao cho các nhà trường chọn lựa sách giáo khoa. Hiện nay, Dự thảo hướng dẫn chọn sách đang xin ý kiến công luận.

Theo dự thảo thông tư hướng dẫn việc chọn sách giáo khoa, các trường tự thành lập hội đồng lựa chọn sách giáo khoa cho đơn vị mình. Để chọn sách yêu cầu bắt buộc là các thành phần tham gia vào hội đồng phải nghiên cứu hết 32 đầu sách. Thế nhưng đến nay không phải ai cũng được tiếp cận với sách giáo khoa mới. Trường tiểu học Nguyễn Thị Định quận 7 là một trong những trường được chọn thực nghiệm tiết học với sách giáo khoa mới, thế nhưng giáo viên ở đây cũng chỉ được tiếp cận duy nhất với 1 bộ sách giáo khoa bản Tiếng Việt 1.

Cũng theo thông tư, mỗi một môn học giáo viên chỉ được chọn 1 bộ sách giáo khoa. Tuy nhiên theo nhiều chuyên gia không nên quy định điều này vì sẽ làm mất đi tính tự do học thuật. Chủ trương một chương trình nhiều sách giáo khoa là khuyến khích giáo viên sáng tạo trong phương pháp giảng dạy.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước