Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ làm việc với ĐH Quốc gia TP.HCM

Đức Hạnh (VTV9)-Thứ bảy, ngày 05/10/2019 21:38 GMT+7

Ảnh: TTXVN.

VTV.vn - Theo Phó Thủ tướng, ĐH Quốc gia TP.HCM phải tổ chức lại mô hình hoạt động để phù hợp với xu thế phát triển giáo dục mới đúng với yêu cầu của Luật Giáo dục sửa đổi bổ sung.

Tại buổi làm việc sáng 5/10, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cho rằng Khoa Y thuộc Đại học Quốc gia TP.HCM nên phát triển thành Đại học Y khoa trực thuộc Đại học Quốc gia TP.HCM. Tuy nhiên, điều kiện cần và đủ để phát triển từ một khoa trực thuộc thành trường đại học trực thuộc là phải đảm bảo tự chủ tài chính hoàn toàn.

Theo đó, Đại học quốc gia TP.HCM phải tổ chức lại mô hình hoạt động để phù hợp với xu thế phát triển giáo dục mới và đúng với yêu cầu của Luật Giáo dục sửa đổi bổ sung. Còn với các trường thành viên, tùy vào năng lực hiện có mà áp dụng mô hình tự chủ phù hợp.

Trước đó, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã có buổi nói chuyện với 1.000 sinh viên Đại học Quốc gia TP.HCM trong lễ khai khóa, với chủ đề "Tự chủ Đại học - Đổi mới sáng tạo". Phó Thủ tướng mong muốn trong năm học mới, các sinh viên sẽ có nhiều cơ hội để tiếp thu các kiến thức sâu rộng, trang bị kiến thức để làm việc sau này, đó là trách nhiệm của các em với gia đình, nhà trường và xã hội.

Cần hoàn thiện cơ chế tự chủ các trường đại học công lập Cần hoàn thiện cơ chế tự chủ các trường đại học công lập

VTV.vn - Kết quả kiểm toán thời gian qua cho thấy, một số trường đại học công lập thực hiện tự chủ về tài chính đã gây lạm thu ngoài quy định hơn 14.500 tỷ đồng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước