Thành lập Trường Đại học Việt - Nhật

Thời sự VTV-Thứ năm, ngày 24/07/2014 19:50 GMT+7

Ảnh minh họa

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa ký Quyết định thành lập Trường Đại học Việt Nhật, là cơ sở giáo dục Đại học công lập trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội.

Đại học Việt Nhật có trụ sở chính tại Hòa Lạc, huyện Thạch Thất, Hà Nội với tổng vốn đầu tư hơn 365 triệu USD, trong đó vốn ODA Nhật Bản là 200 triệu USD, viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Nhật Bản là 13 triệu USD, nguồn vốn đối ứng Chính phủ Việt Nam là 52 triệu USD và nguồn vốn hợp tác tài trợ của các doanh nghiệp Nhật Bản là 100 triệu USD.

Theo kế hoạch, sau 2 năm nữa, Trường Đại học Việt Nhật bắt đầu mở đào tạo thạc sỹ với quy mô tuyển sinh 70 học viên. Sau 4 năm nữa mở hệ đào tạo đại học với quy mô 590 học viên, sinh viên và năm 2019 mở hệ đào tạo tiến sỹ với quy mô 1170 học viên, sinh viên, nghiên cứu sinh.

Đến năm 2025 đạt quy mô ổn định là 6.000 học viên, sinh viên, nghiên cứu sinh. Trường sẽ đảm bảo tỷ lệ trung bình 12 người học 1 giảng viên và giảng viên trình độ tiến sỹ là trên 80%.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước