Tài trợ kính cường lực cho tàu Cảnh sát Biển Việt Nam

CBS-Thứ sáu, ngày 25/07/2014 11:47 GMT+7

Chiều 24/7, tại TP Đà Nẵng, Công ty cổ phần cửa sổ nhựa châu Âu và Bộ Tư lệnh Cảnh sát Biển - Vùng Cảnh sát Biển 2 đã tổ chức ký kết tài trợ thay thế kính cường lực an toàn cho tàu Cảnh sát Biển Việt Nam.

Tại lễ ký kết, Công ty cổ phần cửa sổ nhựa châu Âu ( Eurowindow) cam kết sẽ tài trợ toàn bộ kính an toàn cường lực cho một số tàu Cảnh sát Biển Việt Nam.

Trước mắt, công ty sẽ tài trợ toàn bộ chi phí tháo dỡ kính cũ và sản xuất, vận chuyển, lắp đặt kính an toàn cường lực mới có độ dày 10.76mm cho tàu Cảnh sát Biển 6006 đang sửa chữa tại Đà Nẵng.

‘ Lễ ký kết tài trợ kính an toàn cường lực giữa Eurowindow (chi nhánh Đà Nẵng) và Vùng Cảnh sát Biển 2. (Ảnh: CAND)

Kính an toàn cường lực mới do Eurowindow sản xuất có thể chịu được áp suất lớn tương đương khả năng chịu được sức gió cấp 12 và sóng cấp 9 (mức đại cuồng phong).

Tại lễ ký kết, ông Đỗ Thủ Khoa - Giám đốc Chi nhánh Eurowindow tại Đà Nẵng cho biết, Eurowindow rất tự hào được Bộ Tư lệnh Cảnh sát Biển chọn là nhà tài trợ toàn bộ chi phí sản xuất, lắp đặt kính an toàn cường lực cho tàu Cảnh sát Biển 6006.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước