Lãnh tụ tối cao Iran, Đại giáo chủ Ali Khamenei (Ảnh: AFP)
Theo truyền thông Israel, chiến dịch mang tên “Roaring Lion” nhằm vào các mục tiêu quân sự của Iran với mục tiêu gây áp lực thay đổi chính quyền. Quân đội Israel cho biết 200 tiêm kích đã tấn công hơn 500 mục tiêu quân sự, bao gồm bệ phóng tên lửa đạn đạo và hệ thống phòng không tại Iran. Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cũng phát cảnh báo khẩn yêu cầu người dân Iran rời khỏi khu công nghiệp gần Isfahan trước khi tiến hành không kích.
Truyền hình Israel từng đưa tin khả năng ông Ali Khamenei thiệt mạng, song Ngoại trưởng Iran khẳng định, “theo những gì được biết”, nhà lãnh đạo tối cao Ali Khamenei vẫn an toàn. Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố mục tiêu của cuộc tấn công là “tự do cho người dân Iran”.
Iran đã phóng nhiều loạt tên lửa đạn đạo về phía Israel. IDF cho biết các hệ thống phòng không đang đánh chặn tên lửa. Giới chức Israel thông tin 89 người bị thương nhẹ. Không phận Israel đã đóng cửa, trong khi còi báo động tiếp tục vang lên tại khu vực trung tâm nước này.

Vệt sáng từ các vụ đánh chặn trên bầu trời miền Trung Israel, ngày 28/2/2026 (Ảnh: AFP)
Bahrain, Saudi Arabia, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất, Qatar, Kuwait và Jordan lên án các cuộc tấn công của Iran, cho rằng đây là hành động vi phạm chủ quyền và đe dọa an ninh khu vực. Bahrain xác nhận một số tên lửa đã rơi xuống các địa điểm và cơ sở trong nước.
Chính quyền Palestine cũng lên án các cuộc tấn công trả đũa của Iran nhằm vào các quốc gia Arab đồng minh của Mỹ, đồng thời bày tỏ ủng hộ các biện pháp bảo đảm an ninh và ổn định của các nước này.
Tại Syria, Ngoại trưởng Asaad Al-Shabani đã điện đàm với người đồng cấp tại Saudi Arabia và Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất để bày tỏ đoàn kết, đồng thời khẳng định quyền của các quốc gia bảo vệ lãnh thổ.
Ủy ban Đối ngoại và Quốc phòng của Quốc hội Israel (Knesset) dự kiến họp kín để nhận báo cáo tình báo về chiến dịch và bỏ phiếu phê chuẩn tuyên bố “tình trạng đặc biệt” trên toàn quốc.
Bình luận (0)