Bạc Liêu tăng sức hút đầu tư từ dự án động lực

Đức Chung - Hoàng Nam-Thứ tư, ngày 05/08/2020 08:13 GMT+7

VTV.vn - Với tổng mức đầu tư khoảng 4 tỷ USD, dự án Nhà máy điện khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) Bạc Liêu là dự án FDI lớn nhất từ trước đến nay vào Đồng bằng sông Cửu Long.

Việc sử dụng kho chứa khí nổi nằm cách bờ gần 40km, dẫn khí vào nhà máy điện bằng các đường ống ngầm giúp giảm chi phí đầu tư, làm cơ sở xây dựng mức giá bán điện cạnh tranh.

Theo lãnh đạo tỉnh Bạc Liêu, sau 6 tháng triển khai, dù có nhiều khó khăn vì dịch bệnh nhưng đến nay các thủ tục chuẩn bị đầu tư ban đầu đã cơ bản hoàn tất. Điều này cho thấy sự nghiêm túc của nhà đầu tư trong việc đáp ứng các yêu cầu về pháp lý, kỹ thuật và tài chính cho dự án, chứ không phải đăng ký và để đó.

Bạc Liêu tăng sức hút đầu tư từ dự án động lực - Ảnh 1.

Dự án Nhà máy điện khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) Bạc Liêu có mức đầu tư khoảng 4 tỷ USD.

Cũng theo lãnh đạo tỉnh, đây là dự án động lực của tỉnh Bạc Liêu và cả vùng ĐBSCL, khi hoàn thành sẽ cung cấp nguồn năng lượng sạch lên tới 3.200 MW. Do đó, trách nhiệm của địa phương trong việc hỗ trợ dự án sớm thành hiện thực là không nhỏ.

Tại hội nghị làm việc với lãnh đạo các tỉnh ĐBSCL mới đây, Thủ tướng Chính phủ cũng đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư cùng các bộ, ngành liên quan tích cực, chủ động hỗ trợ các địa phương trong vùng… kết nối với các nhà đầu tư, các tập đoàn đa quốc gia đang có xu hướng chuyển dịch dòng vốn vào Việt Nam. Dự án đã đăng ký cần sớm thực hiện các thủ tục để khởi công xây dựng và thu hút thêm các dự án mới.

Việt Nam - “Đất lành” thu hút các nhà đầu tư lâu dài Nhật Bản Việt Nam - “Đất lành” thu hút các nhà đầu tư lâu dài Nhật Bản

VTV.vn - Hiện Nhật Bản là quốc gia đứng 2 về vốn đăng ký đầu tư FDI tại Việt Nam với trên 60 tỉ USD và là quán quân về tỷ lệ giải ngân.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước