Bán vốn cổ phần, Nhà nước thu về hơn 36.000 tỷ đồng trong 6 năm

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 24/07/2017 09:43 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn - Theo kết quả của Kiểm toán Nhà nước, trong 6 năm (từ 2011 đến 2015), cả nước đã cổ phần hóa được 499 DNNN, số vốn thu về hơn 36.000 tỷ đồng.

Tính bình quân, bán vốn tại mỗi DN, Nhà nước thu về hơn 73 tỷ đồng. Tuy nhiên điều đặc biệt, giá trị vốn doanh nghiệp tăng được 21 tỷ đồng sau cổ phần hóa.

Phần lớn các DNNN sau cổ phần hóa đều có lãi, góp phần tăng thêm nguồn thu cho ngân sách Nhà nước và cải thiện thu nhập của người lao động.

Tuy nhiên, tình hình cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước, thoái vốn được Chính phủ đánh giá còn chậm khi nửa đầu năm 2017 mới cổ phần hóa 20 DN, thoái vốn 11.600 tỷ đồng, đạt gần 20% kế hoạch.

Có thể thoái toàn bộ vốn Nhà nước tại Tràng Tiền Plaza Có thể thoái toàn bộ vốn Nhà nước tại Tràng Tiền Plaza Công khai, minh bạch để đẩy nhanh thoái vốn Nhà nước Công khai, minh bạch để đẩy nhanh thoái vốn Nhà nước Đẩy mạnh quá trình thoái vốn trong năm 2017 Đẩy mạnh quá trình thoái vốn trong năm 2017

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước