Bộ trưởng Tài chính trả lời chất vấn chống thất thu thuế

Bích Ngọc -Thứ tư, ngày 11/06/2014 11:33 GMT+7

Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng. Ảnh: Tạp chí Thuế

Sáng nay (11/6), Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng tiếp tục trả lời chất vấn Quốc hội về trách nhiệm quản lý của ngành trong quản lý đầu tư công, chống thất thu thuế, chuyển giá, khắc phục khó khăn trong mua lại nợ xấu, chi sai ngân sách.

Trước đó, trong phiên trả lời chất vấn chiều 10/6, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng đã khẳng định, nợ công trong những năm gần đây có xu hướng tăng, tỷ lệ nợ công trên GDP năm 2010 là gần 52% và đến năm 2013 trên 54%. Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng khẳng định, tỷ lệ nợ công hiện đang ở dưới mức quy định của Quốc hội là 65% GDP.

Để đảm bảo cân đối thu chi và khả năng trả nợ, Bộ trưởng Bộ Tài chính cũng đề nghị Quốc hội ủng hộ cho các giải pháp đặc biệt để huy động được vốn nhằm tái cơ cấu nợ trong nước với thời hạn dài hơi hơn, đảm bảo yêu cầu chi tiêu cho đầu tư phát triển, không chỉ thực hiện các nhiệm vụ về an ninh tài chính, mà còn đảm bảo thực hiện quốc phòng an ninh cho tình hình mới.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước