Bộ trưởng Bộ tài chính trả lời chất vấn

Thu Huyền-Thứ ba, ngày 10/06/2014 20:19 GMT+7

Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng trả lời chất vấn chiều nay (10/6). (Ảnh: Tuoitre)

Chiều nay (10/6), Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng đã trả lời chất vấn trước Quốc hội.

Những lo ngại về nợ công, tình trạng chuyển giá, hoàn thuế sai, trốn thuế, gian lận trong kê khai thuế gây thất thu cho ngân sách nhà nước, cũng như kiểm soát, bình ổn giá thị trường là những vấn đề được các đại biểu Quốc hội chất vấn Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng tại Quốc hội chiều nay (10/6).

Theo báo cáo, số tuyệt đối nợ công trong những năm gần đây có xu hướng tăng, tỷ lệ nợ công trên GDP năm 2010 là 51,7% và đến năm 2013 là 54,1%.

Mặc dù Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng cũng khẳng định, tỷ lệ nợ hiện ở dưới mức theo quy định của Nghị quyết của Quốc hội là 65% tuy nhiên nhiều đại biểu vẫn bày tỏ sự lo ngại về con số nợ công cũng như ngưỡng an toàn và khả năng trả nợ.

Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, quý độc giả có thể theo dõi video dưới đây:

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước