BoS: Kinh tế Tây Ban Nha tăng trưởng 3,1% năm 2017

Theo TTXVN-Thứ năm, ngày 28/12/2017 17:18 GMT+7

Ảnh: Reuters

VTV.vn - Báo cáo vừa công bố của Ngân hàng Trung ương Tây Ban Nha (BoS) ước tính, kinh tế nước này tăng trưởng 3,1% trong năm 2017.

BoS cho rằng nhu cầu nội địa đóng góp 2,6% vào tăng trưởng GDP, trong khi còn nhu cầu từ bên ngoài đóng góp 0,5%. Dự báo của BoS cũng tương đồng với dự báo tăng trưởng 3,1% trong năm 2017 của chính phủ nước này.

Trong quý IV/2017, kinh tế Tây Ban Nha tăng trưởng 0,8%, giữa bối cảnh đà tăng trưởng xuất khẩu giúp "bù đắp" tình trạng bất ổn xuất phát từ căng thẳng chính trị tại Catalonia, miền Đông Bắc Tây Ban Nha.

Đối với năm 2018 và 2019, BoS đã hạ dự báo tốc độ tăng trưởng kinh tế xuống lần lượt 2,4% và 2,1%, so với các mức 2,5% và 2,2% đưa ra trước đó. BoS từng cảnh báo tăng trưởng kinh tế của Tây Ban Nha có thể bị ảnh hưởng nếu cuộc khủng hoảng tại Catalonia trở nên trầm trọng hơn. Trong một phát biểu trước thềm Năm mới 2018, Nhà vua Tây Ban Nha Felipe VI đã kêu gọi hòa giải dân tộc và hối thúc cơ quan lập pháp được bầu mới tại vùng tự trị Catalonia từ bỏ các biện pháp chia tách Tây Ban Nha. Nhà vua Felipe VI nhận định đối với Tây Ban Nha, năm 2017 là "một năm khó khăn". Ông nhấn mạnh con đường tiến lên phía trước của Tây Ban Nha không thể một lần nữa quay trở lại xung đột, "vốn chỉ gây ra những mối bất hòa, sự bất ổn và đau đớn".

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước