Chứng khoán Mỹ phiên đầu tuần sụt giảm mạnh

Tường Vy (VTV8)-Thứ ba, ngày 14/05/2019 11:04 GMT+7

Các nhà giao dịch cổ phiếu trên sàn NYSE ở New York, Mỹ. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Ngay sau khi Trung Quốc tuyên bố nâng thuế đối với 60 tỷ USD hàng hóa nhập khẩu từ Mỹ như một đòn trả đũa thương mại, chứng khoán Mỹ đã có phiên giao dịch đầu tuần ảm đạm.

Cả 3 chỉ số chính trên thị trường chứng khoán Mỹ đã mất điểm sâu từ 2 - 3% giá trị. Riêng chỉ số đại diện cho khối ngành công nghiệp Dow Jones để mất hơn 616 điểm, mức mất điểm sâu nhất kể từ đầu năm tới nay. 

Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa cho biết, Chính phủ của ông đang xem xét cung cấp khoản hỗ trợ 15 tỷ USD cho các nông dân vốn có sản phẩm bị phía Trung Quốc tăng thuế. Theo đánh giá của Oxford Economics, khi biện pháp tăng thuế của hai bên có hiệu lực, GDP năm 2020 của Mỹ sẽ giảm 0,3%, còn của Trung Quốc là 0,8%.


Trung Quốc tuyên bố áp thuế trả đũa Mỹ Trung Quốc tuyên bố áp thuế trả đũa Mỹ

VTV.vn - Chiều tối 13/5, Bộ Tài chính Trung Quốc đã phát đi cảnh báo sẽ tăng thuế từ 10 - 25% đối với 60 tỷ USD hàng hóa nhập khẩu của Mỹ.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước