Cuộc đua về đích lợi nhuận năm 2024

VTV Digital-Thứ sáu, ngày 25/10/2024 09:58 GMT+7

VTV.vn - Lợi nhuận toàn thị trường tiếp đà đi lên, duy trì mức tăng trưởng hai con số, đây tiếp tục là nền tảng để nhà đầu tư lựa chọn doanh nghiệp tốt cho chu kỳ đầu tư sắp tới.

Thị trường chứng khoán trong nước hôm nay giảm điểm, Vindex mất hơn 1% về mốc là 1.257 điểm. Theo các chuyên gia, đây là hệ quả tất yếu của dòng tiền yếu, tuy nhiên lại đã mở ra cơ hội cho các nhà đầu tư, đặc biệt trong một mùa báo cáo kết quả kinh doanh quý 3 sôi động. Theo dữ liệu từ Fiin Group thì hiện có gần 600 doanh nghiệp đã công bố báo cáo tài chính đại diện cho 28,2% vốn hóa của toàn thị trường, công bố kết quả kinh doanh quý 3 và những mức tăng trưởng ấn tượng đầu tiên cũng đã được hé mở cho thấy xu hướng tích cực của bức tranh chung và cả sức nóng trên đường đua lợi nhuận cả năm.

Đích lợi nhuận năm 2024 đang ở là rất gần với nhiều doanh nghiệp, nhưng cũng có những cái tên thì vẫn đang loay hoay gần vạch xuất phát của mình. Trong mùa báo cáo kết quả kinh doanh quý 3 đang diễn ra sôi động thì nhà đầu tư cũng đã có thể nhìn rõ hơn nhiều vị trí ở trên đường đua lợi nhuận.

Tốp dẫn đầu thì có nhiều cái tên thuộc nhóm ngân hàng như là Techcombank với lợi nhuận gần 7.200 tỷ đồng hay là EIB tăng trưởng 39% và đáng chú ý thì có LPB của ngân hàng Lộc Phát tăng trưởng tới hơn 130% so với cùng kỳ. Doanh nghiệp sản xuất cũng tăng cường vị thế trong cuộc đua này, MSN của Masan thì báo lãi hơn 700 tỷ đồng trong quý 3, tăng trưởng 1.300%, hay là Hòa Phát cũng đã lãi gấp rưỡi so với năm ngoái. Trong khi đó vẫn có những doanh nghiệp vẫn loay hoay gần khu vực xuất phát của mình, PDR của bất động sản Phát Đạt thì giảm một nửa lợi nhuận so với cùng kỳ và mới chỉ đi được 1/3 quãng đường của kế hoạch lợi nhuận năm nay. BSI nhóm dịch vụ tài chính với mức giảm lợi nhuận trên 40% và họ cũng chỉ mới đi được khoảng 8% quãng đường, tương tự thì CTS của Chứng khoán Công thương cũng giảm lợi nhuận trong quý 3 vừa qua. Dù có sự phân hóa mạnh nhưng tính chung toàn thị trường, sự tăng trưởng lợi nhuận vẫn đang tiếp đà tích cực của các quý.

"Lợi nhuận quý 3 của các doanh nghiệp sẽ tiếp tục tăng trưởng so với cùng kỳ và tốc độ tăng trưởng thì vẫn là ở mức hai con số. Trong một kịch bản tích cực thì tôi cho rằng tốc độ tăng trưởng nó đâu đó khoảng 15 - 18% trong quý 3 so với cùng kỳ năm 2023", bà Đỗ Hồng Vân, Trưởng nhóm phân tích Fiin Group chia sẻ.

Ông Đặng Trần Hùng, Chuyên gia đào tạo, Công ty CP Chứng khoán VPS cho biết: "Tôi đánh giá khá cao về sự tăng trưởng của nhóm phi tài chính. Nó đã có sự tăng trưởng cỡ khoảng 30% với khoảng 500 doanh nghiệp đã công bố và nó có sự tăng trưởng so với quý gần nhất".

Cũng theo chuyên gia, các nhóm phi tài chính ngoài bất động sản như bán lẻ, xây dựng và vật liệu, thực phẩm và đồ uống có kết quả kinh doanh tích cực từ hoạt động kinh doanh cốt lõi cũng sẽ củng cố cho đà tăng trưởng lợi nhuận của thị trường trong thời gian tới.

Đáng chú ý là lợi nhuận đến từ mảng kinh doanh tiêu dùng bán lẻ của Masan, đặc biệt là chuỗi Winmart của họ thì đã lần đầu tiên có lãi sau dịch Covid 19 và doanh nghiệp mang lại kết quả kinh doanh tốt hơn thì các cổ đông lớn và những người liên quan cũng chẳng ngần ngại mạnh tay xuống tiền để sở hữu thêm cổ phiếu. Điển hình như là Masan ngày 24/10 bà Nguyễn Yến Linh con gái của Chủ tịch Hội đồng quản trị tập đoàn này đã thông báo đăng ký mua thêm 10 triệu cổ phiếu MSN giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 29/10 đến 18/11 theo phương thức thỏa thuận hoặc là khớp lệnh.

Theo các chuyên gia trong quý tư thì nhóm bán lẻ cũng sẽ có thêm động lực nhờ cầu tiêu dùng cuối năm. Tuy nhiên, sẽ có sự phân hóa giữa các doanh nghiệp, thậm chí có thể nhà đầu tư sẽ ít thấy hơn các doanh nghiệp tăng trưởng bằng lần hay tăng trưởng hàng nghìn phần trăm nữa, bởi nền lợi nhuận đang được nâng dần lên qua từng quý và điều này đòi hỏi nhà đầu tư sẽ cần chọn mặt gửi vàng kỹ lưỡng sau mùa báo cáo kết quả kinh doanh này.

"Chọn mặt gửi vàng" từ bức tranh lợi nhuận quý 3

Cuộc đua về đích lợi nhuận năm 2024 - Ảnh 1.

Theo các chuyên gia, nhà đầu tư chọn doanh nghiệp theo báo cáo lãi thôi là chưa đủ mà còn phải đánh giá tiềm năng của doanh nghiệp dựa trên báo cáo kết quả kinh doanh quý 3

Là một nhà đầu tư lâu năm, ông Hải đã trải qua rất nhiều thời điểm thị trường giằng co với diễn biến khó đoán như hiện tại và những lúc như vậy, chiến lược đầu tư của ông là chọn mặt gửi vàng.

"Chúng ta phải chọn những doanh nghiệp có cơ bản tốt, có tính an toàn cao hơn và độ phòng thủ cho tài khoản cao hơn một chút, vì rất nhiều cổ phiếu sau những phiên bật lên đó thì lại quay lại trạng thái lờ đờ đi biên hộp. Do vậy, chúng ta nếu có tham gia, chúng ta chỉ nên mua cận dưới của các cổ phiếu mục tiêu với một cái tỉ trọng mà thấp ở trong danh mục", ông Nguyễn Trần Hải, nhà đầu tư chuyên nghiệp chia sẻ.

Thời điểm này, thông tin hỗ trợ đáng chú ý nhất trên thị trường chứng khoán tất nhiên là kết quả kinh doanh quý 3. Nhưng theo các chuyên gia chọn doanh nghiệp theo báo cáo lãi thôi là chưa đủ mà còn phải đánh giá tiềm năng của doanh nghiệp dựa trên báo cáo này. Vì trên thực tế giá của cổ phiếu thường đã tăng trước đó theo lợi nhuận dự kiến của doanh nghiệp.

Ông Vũ Đức Nam – Giám đốc đầu tư, Công ty Art Investor cho rằng: "Không phải là cứ ra được con số tăng trưởng lợi nhuận mạnh là cổ phiếu sẽ tăng cùng theo câu chuyện đó. Nếu con số mà chính thức sau đây một, hai tuần mà nó lại còn vượt hơn cả kỳ vọng mà thị trường đã có một số cái báo cáo sơ bộ thì giá của cổ phiếu nó sẽ còn cải thiện hơn nữa. Sau đấy khoảng một hai tuần nếu mà thanh khoản nó lại ảm đạm 11 – 12.000 tỷ khớp lệnh trên phiên, thì lúc đấy có khi kết quả kinh doanh ra ấn tượng đấy nhưng có khi giá cổ phiếu lại còn giảm".

Ông Lê Đức Khánh – Giám đốc phân tích, Công ty CP Chứng khoán VPS cho hay: "Chúng ta phán đoán và đánh giá được mức định giá cũng như là dòng tiền chúng ta sẽ hướng tập trung vào những nhóm cổ phiếu nào hơn. Do vậy thì chúng ta cố gắng tìm ra những cổ phiếu mà có xu hướng đang ăn nên làm ra và có một sự tăng trưởng tốt dự phòng từ nay đến cuối năm và thậm chí trong năm 2025".

Doanh nghiệp có tăng trưởng, có triển vọng, nhưng quan trọng hơn nữa với các nhà đầu tư, đó là bối cảnh thị trường với nền lãi suất thấp được duy trì kinh tế vĩ mô tích cực và cả triển vọng nâng hạng trong năm sau. Những yếu tố được chuyên gia đánh giá là rất thuận lợi cho ngành đầu tư chứng khoán.

Ông Trần Hoàng Sơn – Giám đốc chiến lược thị trường, Công ty CP Chứng khoán VPBank cho biết: "Tôi đang kỳ vọng Ngân hàng Nhà nước sẽ có những sự điều chỉnh liên quan đến mặt bằng lãi suất, thì qua đó sẽ có thể sẽ tác động tích cực đến thị trường chung và nền kinh tế nói chung và sau khi cái nhịp nới lỏng vừa rồi thì kinh tế cũng đã có một dấu ấn rất là khác biệt, đó là tăng trưởng quý 2 và đặc biệt là quý 3 vừa rồi tăng trưởng rất tốt và để tiếp tục tiếp đà này cho nền kinh tế và thị trường bất động sản thì tôi nghĩ rằng việc mà hạ lãi suất điều hành thêm khoảng 25 điểm cơ bản, cộng thêm với đó là có thể kỳ vọng một gói hỗ trợ khoảng 30.000 tỷ".

"Với kỳ vọng là lợi nhuận có thể tăng trưởng 15% trong quý trong quý quý 3 này thì mức định giá có thể được đưa về một cái mặt bằng thấp hơn tầm khoảng 12 lần. Và nhìn lại lịch sử những cái từ giai đoạn từ năm 2020 cho đến nay thì cứ mỗi khi mà định giá PI của toàn thị trường nó về mức dưới 12 lần và thị trường ở trạng thái quá bán thì sẽ có một dòng tiền quay trở lại với thị trường", bà Đỗ Hồng Vân, Trưởng nhón phân tích, Fiin Group cho hay.

Như vậy, 2/3 chặng đường lợi nhuận năm 2024 của các doanh nghiệp niêm yết, các ngân hàng niêm yết đã cho thấy sự phục hồi tích cực. Lợi nhuận toàn thị trường tiếp đà đi lên và duy trì mức tăng trưởng hai con số, các nhóm ngành luân phiên đóng góp, đây tiếp tục là nền tảng để nhà đầu tư lựa chọn được những doanh nghiệp tốt cho chu kỳ đầu tư sắp tới.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước