ĐBSCL: Khó phát triển đội tàu đánh bắt xa bờ do sản lượng giảm

Quốc Minh (Ban Thời sự)-Thứ tư, ngày 31/08/2016 17:12 GMT+7

VTV.vn - Số lượng phương tiện đánh bắt thủy hải sản tăng trong khi sản lượng khai thác giảm, khiến việc phát triển đội tàu đánh bắt xa bờ ở ĐBSCL gặp nhiều khó khăn.

Khó phát triển đội tàu đánh bắt xa bờ đang là thực trạng chung của nhiều địa phương ven biển khu vực ĐBSCL. Nguyên nhân chủ yếu là do hiện nay, số lượng phương tiện khai thác tăng, nhưng sản lượng lại giảm.

Điển hình như tại Trà Vinh, chỉ riêng trong 7 tháng vừa qua, tỉnh này chỉ đánh bắt được 38.000  tấn hải sản, giảm 15% so với cùng kỳ năm ngoái. Tình trạng này đã diễn ra từ nhiều năm gần đây cho thấy, nguồn lợi thủy sản ven bờ đang dần cạn kiệt. Tuy nhiên, không phải bà con ngư dân nào cũng có đủ điều kiện đóng tàu lớn để đánh bắt xa bờ.

Theo ngành nông nghiệp tỉnh Trà Vinh, toàn tỉnh có hơn 1.200 tàu thì chỉ có 18% tàu có công suất trên 90 mã lực, đủ khả năng đánh bắt xa bờ. Để gần 1.000 phương tiện công suất nhỏ còn lại đủ sức đi khơi, ngoài chuyện thiếu kinh nghiệm thì ngư dân còn yếu ở năng lực tài chính.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước