Doanh nghiệp Mỹ viết “tâm thư” lên Tổng thống Trump vì căng thẳng thương mại

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 22/05/2019 10:39 GMT+7

VTV.vn - Khi những căng thẳng thương mại Mỹ - Trung tiếp tục leo thang, các doanh nghiệp ở Mỹ đã bắt đầu "ngấm đòn".

Trong một diễn biến mới nhất, người tiêu dùng và doanh nghiệp Mỹ đã bắt đầu phải chịu tác động từ những đợt thuế đầu tiên chính quyền ông Trump áp lên hàng hoá từ Trung Quốc.

Nike, Adidas và khoảng 170 hãng giày dép vừa viết một "tâm thư" lên Tổng thống Donald Trump về tác động khủng khiếp cuộc chiến thương mại có thể gây ra cho kinh tế và người tiêu dùng Mỹ. Theo các hãng này, việc áp thuế mới có thể khiến người tiêu dùng Mỹ phải bỏ thêm 7 tỷ USD mỗi năm cho việc mua sắm, gián tiếp ảnh hưởng tới công việc kinh doanh. Lá thư kêu gọi nên bỏ giày dép ra khỏi mặt hàng chịu thuế cao.

Không chỉ các hãng chuyên về giày dép, các hãng bán lẻ tại Mỹ cũng đã bắt đầu cảnh báo người tiêu dùng về một đợt tăng giá sắp diễn ra. Theo CNN, Walmart - hãng bán lẻ lớn nhất Mỹ cho biết họ sẽ sớm phải tăng giá các sản phẩm vì thuế tăng. Mặc dù mô hình kinh doanh của Walmart ít phụ thuộc vào nguồn hàng Trung Quốc vì 1/2 là thực phẩm từ Mỹ. Thuế nhưng, Walmart cũng đang nhập khoảng 26% trong số sản phẩm khác từ Trung Quốc. Các hãng khác tầm 41 - 84%.

Thuế tăng, giá các mặt hàng phải tăng theo và người tiêu dùng sẽ là người chịu thiệt cuối cùng. Tuy nhiên, chính người tiêu dùng lại có quyền quyết định có mua hay không. Vì thế các hãng kinh doanh tại Mỹ đang lo, thuế cao có thể giảm nhu cầu mua sắm, khi đó doanh nghiệp bán lẻ mới thực sự phải lo. Hãng tin Reuters đặt câu hỏi: Ai sẽ là người gánh chịu thuế cao, Trung Quốc hay người tiêu dùng và công ty Mỹ?

Từ ngày 1/5, Cơ quan Hải quan Mỹ đã thu thêm được 23, 7 tỷ USD từ việc tăng thuế đầu năm 2018. Hóa đơn thuế đã được gửi tới các hãng nhập khẩu của Mỹ. Các hãng một mặt tăng giá mặt hàng, mặt khác gây sức ép ngược lại đối tác Trung Quốc. Họ yêu cầu đối tác Trung Quốc giảm giá hàng hóa, nếu không sẽ tìm các đối tác ở nước khác. Tuy nhiên, dù thế nào các công ty và khách hàng Mỹ vẫn bị động hơn đối tác từ Trung Quốc bởi đổi nguồn hàng không phải chuyện làm được ngay.

Trong bối cảnh trên, nhiều người nghĩ tới một vị cứu tinh khác đó là Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED). Mọi người người cho rằng nếu FED hạ lãi suất, chi phí đi vay giảm sẽ thúc đẩy được tiêu dùng. Tuy nhiên, FED lại đang vướng một khó khăn khác bởi FED cho rằng kinh tế Mỹ đang tăng trưởng tốt, nếu bơm thêm tiền vào nền kinh tế sẽ dễ tạo bong bóng và lịch sử cho thấy các cuộc suy thoái thường từ bong bóng mà ra. Vì vậy, lãi suất không thể nói tăng hay giảm là làm được ngay.

Hiện FED vẫn kiên định lắng nghe những tác động thật đối với nền kinh tế trước rồi mới đưa ra quyết định điều chỉnh lãi suất hay không.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước