EU hạ thấp triển vọng tăng trưởng do rủi ro lạm phát

TCKD-Thứ ba, ngày 06/05/2014 11:21 GMT+7

Ủy ban châu Âu EC dự báo hạ tăng trưởng kinh tế khu vực đồng Euro vì cho rằng ít nhất trong vòng 2 năm tới, lạm phát thấp tiếp tục là mối đe dọa đáng kể của khu vực.

Theo dự báo, GDP của khu vực đồng Euro sẽ tăng trưởng ở mức 1,7% trong năm 2015. Đây là mức thấp hơn 0,1% so với dự báo hồi tháng 2. Lạm phát sẽ ở mức 1,2% trong năm 2015, thấp hơn rất nhiều so với mục tiêu 2% của Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB).

Chưa đến 1 năm sau khi thoát khỏi suy thoái dài nhất, khu vực đồng Euro vẫn có thể dễ bị tổn thương do nguồn tài chính công yếu, căng thẳng gia tăng tại các thị trường mới nổi và tỷ lệ lạm phát tiếp tục ảnh hưởng xấu đến sự phục hồi của khu vực.

ECB đang cân nhắc thực hiện các biện pháp chưa từng thấy để giảm bớt rủi ro lạm phát như hạ mức lãi suất dưới 0 hoặc thực hiện gói nới lỏng định lượng. Tuần này, ECB sẽ tiếp tục họp chính sách.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước