Eurozone: Tỷ lệ thất nghiệp cao nhất 2 thập kỷ

Thùy Trang-Thứ bảy, ngày 02/11/2013 15:09 GMT+7

Cơ quan thống kê châu Âu vừa công bố số liệu mới nhất về tỷ lệ thất nghiệp tại Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone). Trong tháng 9 vừa qua, con số này đã lên đến mức cao nhất trong gần 2 thập kỷ qua.

Theo thống kê, tỷ lệ thất nghiệp khu vực đồng euro trong tháng 9 đã lên đến 12,2% với gần 19,5 triệu người không có việc làm. Đây là mức cao nhất kể từ khi các cuộc thống kê tương tự bắt đầu công khai năm 1995.

Trong một nỗ lực nhằm cải thiện tình tình, Ủy viên EU phụ trách vấn đề việc làm kêu gọi các nước thành viên triển khai chương trình "Việc làm cho thanh niên". Chương trình này nhằm giúp giới trẻ được học nghề hoặc có việc làm bốn tháng sau khi tốt nghiệp hoặc mất việc.

Ngoài ra, EU cũng triển khai chính sách "hậu việc làm" nhằm cải thiện thị trường lao động.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước