FED bất ngờ giữ nguyên chương trình kích thích kinh tế

TCKD-Thứ năm, ngày 19/09/2013 12:01 GMT+7

 Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED) quyết định duy trì quy mô chương trình mua trái phiếu Chính phủ 85 tỷ USD/tháng, động thái bất ngờ so với dự đoán.

Kết thúc cuộc họp, Ủy ban thị trường mở liên bang (FOMC) thuộc Cục Dự trữ liên bang Mỹ FED quyết định tiếp tục chương trình nới lỏng định lượng lần 3 (QE3) với quy mô 85 tỷ USD/tháng. Trước đó, đa số chuyên gia và giới đầu tư dự đoán, FED sẽ giảm quy mô kích thích 10 tỷ USD xuống còn 75 tỷ USD/tháng.

Cũng tại cuộc họp, FED hạ dự báo tăng trưởng kinh tế Mỹ lần thứ 3 trong năm. Theo đó, dự báo kinh tế Mỹ sẽ tăng trưởng từ 2-2,3% năm 2013, thấp hơn dự báo ban đầu là 2,3-2,8%. Tăng trưởng GDP năm 2016 sẽ đạt khoảng 2,5-3,3% với lãi suất ngắn hạn sẽ tăng từ 0% lên trung bình khoảng 2,25%.

Đồng thời FOMC nhấn mạnh, Ủy ban quyết định chờ thêm căn cứ cho thấy đà phục hồi kinh tế bền vững trước khi điều chỉnh chương trình mua trái phiếu.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước